Đường dẫn truy cập

Nhà lãnh đạo Kim Jong-Il muốn giải quyết chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên qua hội nghị sáu nước. - 2004-05-22


Thủ tướng Nhật bản ông Junichiro Koizumi cho biết nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-Il muốn giải quyết vụ tranh chấp quốc tế liên quan đến chương trình hạt nhân của nước mình qua hội nghị sáu nước.

Lên tiếng tại Bình Nhưỡng sau khi hội đàm với ông Kim Jong-Il, ông Koizumi nói rằng nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên đã nói với ông là ông ta muốn có một bán đảo Triều Tiên không có vũ khí hạt nhân va hy vọng là sẽ tìm được giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng này trong hội nghị sáu nước sẽ được tổ chức vào tháng tới tại Bắc kinh.

Bắc Triều Tiên, Nhật bản, Nam Triều Tiên, Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nga đã tổ chức hội nghị sáu nước để bàn về vấn đề này. Trước đó cũng trong ngày hôm nay, một giới chức cao cấp của Liên Hiệp Quốc lại nói rằng Bắc Triều Tiên có ý định tiếp tục chương trình vũ khí hạt nhân bởi vì nước này coi các vũ khí đó là một bảo đảm về an ninh.

Đặc sứ của Liên Hiệp Quốc ông Morris Strong đã đưa ra nhận định vừa kể sau bốn ngày viếng thăm Bình Nhưỡng.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG