Đường dẫn truy cập

Tưởng niệm các nạn nhân bị Khmer Ðỏ sát hại trong thập niên 1970. - 2004-05-20


2000 người đã tụ họp bên ngoài thủ đô Phnom Penh của Kampuchia để tưởng nhớ đến những người đã bị chế độ Khmer đỏ sát hại trong thập niên 1970.

Thân nhân của các nạn nhân, các giới chức chính phủ và nhiều người khác đã kéo đến một nghĩa trang nơi nhiều nạn nhân của chế độ diệt chủng đã được an táng.

Người ta tin rằng có đến gần 2 triệu người đã thiệt mạng trong thời gian Khmer đỏ cai trị Kampuchia từ năm 1975 đến 1979.

Kampuchia và Liên Hiệp Quốc, năm ngoái, đã đạt được một thỏa hiệp để đưa các thành phần lãnh đạo của Khmer đỏ còn sống sót ra xét xử. Tuy nhiên quốc hội Kampuchia chưa phê chuẩn thỏa hiệp vừa kể.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG