Đường dẫn truy cập

Bà Sonia Gandhi từ bỏ ý định trở thành thủ tướng Ấn Ðộ. - 2004-05-18


Lãnh tụ đảng Quốc đại Ấn độ, bà Sonia Gandhi, một phụ nữ gốc Ý, đã từ bỏ ý định trở thành thủ tướng nước này để kết thúc cuộc tranh cãi liên quan đến gốc gác người nước ngoài của bà.

Tối nay Bà Gandhi đã lên tiếng tại Quốc hội ở New Delhi, trong tiếng reo hò của các nhà lập pháp thuộc đảng Quốc đại. Bà Gandhi khiêm tốn tuyên bố từ chối, không nhận chức vụ thủ tướng Ấn.

Cố gắng át tiếng reo hò của những người ủng hộ, quả phụ của cố thủ tướng Rajiv Gandhi bị ám sát trước đây, kêu gọi mọi người chấp nhận quyết định của bà và công nhận rằng bà sẽ không đảo ngược quyết định đó.

Có những tin liên tục cho hay bà Gandhi sẽ đề bạt một thành viên kỳ cựu trong đảng Quốc đại là cựu bộ trưởng tài chính Manmohan Signh vào chức vụ lãnh đạo tân chính phủ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG