Đường dẫn truy cập

Chủ tịch Hội Đồng Cai Quản Iraq thiệt mạng trong một vụ tấn công tự sát tại Baghdad. - 2004-05-17


Nhà chức trách Hoa Kỳ tại Iraq nói rằng cuộc tấn công tự sát tại Baghdad giết hại viên chủ tịch Hội Đồng Cai Quản Iraq có dấu hiệu quen thuộc của phần tử cực đoan người Jordan đang đào tẩu là Abu Musab al-Zarqawi.

Tuy nhiên, Tướng Mark Kimmit của Hoa Kỳ nói rằng các điều tra viên cũng đang mở cuộc điều tra về tổ chức bí mật đã nhận trách nhiệm về vụ sát hại nhà lãnh đạo Iraq này. Ông Izzedin Salim, bị thiệt mạng ngày hôm nay tại một trạm kiểm soát ngay bên ngoài trụ sở của liên minh do Hoa Kỳ cầm đầu tại thủ đô của Iraq khi một chiếc xe được lái tới bên cạnh xe của ông và phát nổ.

Vụ đánh bom này cũng khiến ít nhất 6 người khác bị thiệt mạng. Trong một diễn biến khác, Tướng Kimmit nói rằng quân đội Mỹ đã tìm thấy ở bên đường một quả đạn pháo chứa chất độc Sarin làm rối loạn thần kinh.

Ông nói rằng quả đạn này đã phát nổ trước khi tháo ngòi. Không có ai bị thương nặng trong vụ này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG