Đường dẫn truy cập

Liên Hiệp Quốc cho phép thành lập lực lượng duy trì hòa bình mới tại Haiti. - 2004-05-01


Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã cho phép thành lập một lực lượng duy trì hòa bình mới cho Haiti.

Trong một cuộc đồng thanh biểu quyết ngày hôm qua, hội đồng đã chấp thuận đề nghị của ơng tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Kofi Annan đưa 6700 binh sĩ của Liên Hiệp Quốc và hơn 1600 cảnh sát dân sự tới quốc gia vùng Caribê nghèo khó này.

Đến ngày 01 tháng 6, lực lượng này sẽ thay thế cho 3600 binh sĩ đa quốc do Hoa Kỳ chỉ huy được vội vã đưa sang Haiti sau khi tổng thống Jean Bertrand Aristide phải đi lưu vong tiếp theo sau vụ nổi dậy hồi tháng 02 năm nay.

Hội đồng Bảo an đã chấp thuận kế hoạch điều quân vừa kể trong một giai đoạn sơ khởi là 06 tháng. Brazil đã đề nghị nhận lãnh trách nhiệm chỉ huy lực lượng này và đã đóng góp 1500 binh sĩ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG