Đường dẫn truy cập

Kỷ niệm 10 năm vụ diệt chủng ở Rwanda. - 2004-04-07


Rwanda đã giữ 3 phút mặc niệm trong lễ tưởng niệm đánh dấu năm thứ 10, ngày bắt đầu vụ diệt chủng ở nước này vào năm 1994.

Hôm nay, hàng ngàn người dân Rwanda tụ họp chật một sân vận động trong thủ đô Kigali để tưởng niệm khoảng 800 ngàn người Tutsi và người Hutu ôn hòa đã bị giết chết trong 100 diễn ra vụ diệt chủng.

Trước đó một đài tưởng niệm quốc gia trên một đỉnh đồi trong thủ đô Kigali đã được chính thức khai mở cửa.

Các buổi lễ được chủ tọa bởi Tổng Thống Rwanda Paul Kagame và một số các nhà lãnh đạo Phi Châu.

Thủ tướng Bỉ là nhà lãnh đạo Tây Phương duy nhất dự các lễ tưởng niệm hôm nay ở Rwanda.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG