Đường dẫn truy cập

LHQ: Trẻ con lao động tại Kampuchia là một vấn đề có thực và ngày càng lớn rộng. - 2004-03-13


Một cuộc nghiên cứu do LHQ bảo trợ cho thấy gần 1 trong 10 đứa trẻ ở thủ đô Phnom Penh của Kampuchia hiện đang phải giúp việc trong các gia đình, phần lớn làm không có tiền lương.

Cuộc nghiên cứu của Tổ chức Lao động quốc tế định nghĩa trẻ con lao động, là những người lao động tuổi từ 7 đến 17. Tổ chức Lao động quốc tế ước tính có gần 28000 trẻ con lao động trong thủ đô Phnom Penh, với 59% trong số này là bé gái.

Các viên chức nói rằng cuộc nghiên cứu cho thấy trẻ con lao động tại Kampuchia là một vấn đề có thực và ngày càng lớn rộng.

Các viên chức cho biết đa số các trẻ con lao động làm việc trong nhà của bà con, những công việc như là dọn rửa, nấu ăn, giữ em bé, hoặc làm vườn.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG