Đường dẫn truy cập

Phái đoàn của tổ hợp KEDO đến Bình Nhưỡng. - 2004-03-09


Một phái đoàn của tổ hợp quốc tế do Hoa Kỳ cầm đầu phát triển năng lượng hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, gọi tắt là KEDO, xây dựng hai lò phản ứng hạt nhân tại Bắc Triều Tiên cho tới năm ngoái, đã đến Bình Nhưỡng.

Thông tấn xã của nhà nước Bắc Triều Tiên hôm nay loan báo chuyến viếng thăm mà cơ quan này gọi là của một phái đoàn cấp cao của tổ hợp vừa kể.

Một phát ngôn viên của KEDO tại New York xác nhận tin về chuyến thăm với đài Tiếng nói Hoa Kỳ nhưng từ chối không cho biết chi tiết.

Thông tấn xã Yonhap của Nam Triều Tiên cho biết phái đoàn KEDO sẽ thảo luận về các vấn đề liên quan đến dự án lò phản ứng hạt nhân trị giá gần 5 tỉ đôla.

Tháng 11 năm ngoái KEDO đã đình chỉ việc xây cất các lò phản ứng hạt nhân để tạo áp lực buộc Bắc Triều Tiên phải giải quyết cuộc khủng hoảng về chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG