Đường dẫn truy cập

Phúc trình của LHQ cho biết các máy vi tính cũ có thể gây ra các nguy cơ về môi sinh và sức khỏe. - 2004-03-08


Máy vi tính đã cải thiện sinh hoạt của hàng tỷ người, nhưng theo một bản phúc trình mới của Liên Hiệp Quốc thì môi trường đang phải trả giá cho sự kiện này.

Bản phúc trình do trường đại học Liên Hiệp Quốc có cơ sở tại Tokyo công bố ngày hôm nay cho biết cần phải mất 240 kilogram nhiên liệu hoá thạch để làm ra một máy vi tính dùng cho bàn giấy, trọng lượng đó cao gấp 10 lần trọng lượng của thành phẩm.

Cuộc khảo cứu cũng cho biết các máy vi tính cũ có thể gây ra các nguy cơ về môi sinh và sức khỏe khi bị đào thải trong các đống rác.

Bản phúc trình kêu gọi các quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc quảng bá việc chế tạo các máy vi tính có đời sống dài hơn và tái sinh các máy cũ. Bản phúc trình cũng yêu cầu người tiêu dùng nên xét tới việc nâng cấp các máy cũ thay vì bỏ đi.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG