Đường dẫn truy cập

Đặc sứ LHQ Ismail Razali gặp lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi và Thủ Tướng Khin Nyunt. - 2004-03-02


Đặc sứ Liên Hiệp Quốc tại Miến Điện đã gặp riêng rẽ với lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi và Thủ Tướng Khin Nyunt trong nỗ lực mới nhất nhằm quảng bá cho những cải cách dân chủ của nước này.

Hôm nay nhà ngoại giao Ismail Razali của Malaysia cũng còn mở các cuộc thảo luận với lãnh tụ của vài đảng thuộc các sắc dân thiểu số. Chi tiết các cuộc gặp gỡ này chưa được tiết lộ, nhưng Chủ tịch liên minh quốc gia dân chủ của người Shan cho hay đặc sứ Razali mô tả chuyến viếng thăm mới nhất của ông là nhằm giúp Miến Điện thực thi một kế hoạch dân chủ. Tuy nhiên, các tổ chức tranh dấu cho nhân quyền đã nhìn kế hoạch này bằng cặp mắt nghi ngờ.

Ông Jusuf Wanandi thuộc Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược và Quốc tế tại Jakarta vừa viếng thăm Rangoon trở về đã nói rằng điều quan trọng là phải đưa ra một kế hoạch đáng tin cậy, trong đề ra thời biểu và các thành phần tham dự rõ ràng.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG