Đường dẫn truy cập

Libya một lần nữa nhận trách nhiệm về vụ máy bay hãng Pan Am bị đánh bom trên vùng trời Scotland năm 1988. - 2004-02-26


Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell nói ông tin tưởng là quan hệ giữa Hoa Kỳ và Libya sẽ nhanh chóng được nối lại giữa lúc chính phủ tại Tripoli một lần nữa nhận trách nhiệm về vụ một chiếc phi cơ của một công ty Mỹ bị đánh bom trên vùng trời Scotland năm 1988.

Ông Powell nói ông tin rằng trong tuần này những tranh luận về lời tuyên bố của thủ tướng Libya, khiến đã tạo ra nghi vấn về trách nhiệm của chính phủ Tripoli sẽ không còn nữa.

Ông nói đại ý rằng tì vết nhỏ đó sẽ biến mất và Hoa kỳ sẽ quay lại với chính sách đối với Libya.

Trước đó, hôm thứ Tư, cơ quan thông tấn chính thức của Libya loan tin chính phủ Tripoli trong một tuyên bố vẫn nhận trách nhiệm về vụ chuyến bay 103 của hãng Pan Am bị đánh bom làm thiệt mạng 270 người như trong bức thư họ gửi cho Liên Hiệp Quốc năm 2003. Chính phủ Hoa Kỳ cho biết sẽ cứu xét tuyên bố của Tripoli.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG