Đường dẫn truy cập

Việt Nam đề nghị huấn luyện và cộng tác với các lực lượng của Lào để bảo vệ an ninh cho biên giới chung giữa hai nước. - 2004-02-10


Chính phủ ở Hà Nội đã đề nghị huấn luyện cho các lực lượng của nước Lào và cộng tác với quân đội Lào để bảo vệ an ninh cho biên giới chung giữa 2 nước.

Đề nghị vừa kể đã được đưa ra trong cuộc họp ngày hôm nay giữa thủ tướng Việt Nam, ông Phan Văn Khải, và quyền bộ trưởng an ninh Lào, ông Soutchay Thammasith.

Các cơ quan truyền thông Việt Nam trích lời ông Khải nói rằng sự hợp tác giữa 2 chính phủ Cộng sản này là cực kỳ quan trọng cho nền an ninh và công tác xây dựng đất nước của cả đôi bên.

Các lực lượng quân sự Việt Nam đã trú đóng trên lãnh thổ Lào từ những năm giữa thập niên 1970 cho đến năm 1989, và tiếp tục có ảnh hưởng mạnh về chính trị ở nước láng giềng này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG