Đường dẫn truy cập

Bộ Trưởng Nội Vụ Iran: Cuộc bầu cử Quốc Hội vào tháng tới khó lòng xảy ra trừ phi Hội Đồng Bảo Vệ thay đổi thái độ. - 2004-01-31


Bộ Trưởng Nội Vụ của Iran nói rằng rất khó để có thể tổ chức bầu cử một cách hợp pháp nếu Hội Đồng Bảo Vệ giữ nguyên lệnh cấm, không cho hơn 2 ngàn ứng cử viên có đầu óc cải cách ra tranh cử.

Bộ Trưởng Abdolvahed Mousavi-Lari tuyên bố rằng cuộc bầu cử Quốc Hội vào tháng tới khó lòng xảy ra, trừ phi Hội Đồng Bảo Vệ thay đổi thái độ. Lời tuyên bố được đưa ra vào hôm thứ 7, mặc dù hôm thứ 6,

Hội Đồng Bảo Vệ đã đưa hơn 1 ngàn 200 người vào danh sách được phép tranh cử trở lại. Như vậy, vẫn còn hơn 2 ngàn người bị ngăn chận.Phe cải cách đang chiếm đa số tại Quốc Hội Iran tố giác Hội Đồng Bảo Vệ, một cơ quan không do dân bầu, có ý đồ muốn biến Quốc Hội thành một Quốc Hội của phe bảo thủ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG