Đường dẫn truy cập

Bộ trưởng quốc phòng Nga cho biết việc quân đội Nga rút khỏi Georgia sẽ là một tiến trình lâu dài. - 2004-01-14


Bộ trưởng quốc phòng Nga Sergei Ivanov nói rằng việc quân đội Nga rút khỏi Georgia sẽ là một tiến trình lâu dài đòi hỏi phải có một hiệp ước giữa hai nước.

Ông Ivanov cũng nói rằng cần phải lập những đồn binh mới cho các quân nhân rời khỏi hai căn cứ còn lại tại Georgia. Ông nói rằng việc triệt thoái binh sĩ Nga khỏi Georgia khác với cuộc rút quân nhanh chóng khỏi Đông Đức đầu thập niên 1990 trong một cuộc triệt thoái mà số binh sĩ triệt thoái hầu như đã bị bỏ rơi.

Bộ trưởng Ivanov đưa ra nhận định vừa kể hôm nay tại thành phố Krsanoyarsk trong vùng Siberia.

Hôm thứ Ba Hoa Kỳ cho biết sẵn sàng bị giúp đỡ tài chánh cho cuộc triệt thoái quân của Nga và rằng mối quan tâm chính của Hoa Kỳ là vấn đề các căn cứ vẫn tồn tại trong những khu vực mà người không muốn có.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG