Đường dẫn truy cập

Ông Kofi Annan gặp các nhà ngoại giao Mỹ và Anh để thảo luận về các kế hoạch về vai trò tương lai của LHQ tại Iraq. - 2004-01-10


Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, ông Kofi Annan gặp các nhà ngoại giao Mỹ và Anh hôm nay để thảo luận về các kế hoạch về vai trò tương lai của Liên Hiệp Quốc tại Iraq.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc, ông John Negroponte là một trong số các nhà ngoại giao sẽ tham dự cuộc họp.

Ông Kofi Annan đã rút phái đoàn Liên Hiệp Quốc ra khỏi Iraq không lâu sau khi một chiếc xe chở chất nổ đâm vào trụ sở của phái bộ và phát nổ hồi tháng 8 năm ngoái làm thiệt mạng 22 người.

Ông Annan ngụ ý sự hiện diện của Liên Hiệp Quốc tại Iraq trong tuoing lai sẽ tùy thuộc vào vai trò của tổ chức quốc tế này trong việc chuyển quyền tự quản lại cho Iraq.

Theo trông đợi thì các nhà ngoại giao Anh va Mỹ sẽ thảo luận về những cam kết của Hoa Kỳ trong việc bảo vệ nhân viên Liên Hiệp Quốc tại Iraq, cũng như xác định rõ hơn vai trò của Liên Hiệp Quốc tại đó.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG