Đường dẫn truy cập

Việt Nam ký hợp đồng mua 4 phản lực cơ chiến đấu loại Sukhoi của Nga, trị giá 100 triệu đôla. - 2003-12-05


Việt Nam đã ký hợp đồng mua 4 phản lực cơ chiến đấu loại Sukhoi của Nga, trị giá 100 triệu đôla.

Với hợp đồng này, nước Nga đã trở thành nước bán máy bay quân sự nhiều nhất trong năm nay tại thị trường Đông Nam Á. Hồi tháng 4, Indonesia đã mua 4 chiếc Sukhoi, và hồi tháng 8, Malaysia đã mua 18 chiếc.

Tổng cộng, Nga đã bán được cho 3 nước này 1 tỉ 600 triệu đôla tiền máy bay. Đối với Việt Nam, đây là lần thứ 3 trong năm mua vũ khí của Nga. Lần đầu là 12 tàu có gắn tên lửa trị giá 120 triệu đôla, và lần thứ nhì là một hệ thống phòng không hiện đại trị giá 250 triệu đôla.

Theo lời ông Konstantin Makiyenko, Phó Giám Đốc trung tâm nghiên cứu chiến lược và công nghệ quốc phòng ở Moskva, các vụ giao dịch vừa kể của Việt Nam phản ánh ý định hợp lý của Việt Nam, muốn thay thế những chiến cụ đã lỗi thời, từng được nước Liên Sô trước đây cung cấp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG