Đường dẫn truy cập

Sự lơ là đối với những biện pháp an toàn đã gây ra số thương vong cao trong vụ hỏa hoạn tại ký túc xá của sinh viên ở Moskova. - 2003-11-26


Giới hữu trách ở Nga cho biết sự lơ là đối với những biện pháp an toàn cơ bản đã gây ra số thương vong cao trong vụ hỏa hoạn hôm thứ hai tại một ký túc xá của sinh viên ở Moskova.

Hôm qua, Đệ nhất Phó bộ trưởng Bộ Khẩn cấp Nga, ông Yuri Vorobyov nói rằng sự yếu kém trong việc tổ chức và thiếu thốn trang thiết bị đã góp phần gây ra số thương vong cao trong vụ cháy ở Đại học Tổng hợp Hữu nghị giữa các Dân tộc Patrice Lumumba.

Giới hữu trách địa phương hôm nay nâng số tử vong lên tới 37 người sau khi một sinh viên người Peru từ trần vì những thương tích do vụ hỏa hoạn gây ra.

Hiện vẫn còn gần 200 người đang được điều trị tại bệnh viện, trong đó có nhiều người bị thương nặng. Những người sống sót thuật lại rằng những cửa thoát hiểm bị đóng khiến cho nhiều sinh viên mắc kẹt và phải nhảy xuống đất từ những cửa số của toà ký túc xá năm tầng lầu này.

Theo lời giới hữu trách, vụ hỏa hoạn có lẽ đã phát sinh từ vụ chạm điện ở một căn phòng trong ký túc xá.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG