Đường dẫn truy cập

LHQ: Các quốc gia Châu Á đang thua bại trong cuộc chiến chống ma túy. - 2003-11-21


Liên Hiệp Quốc cho hay hôm thứ Sáu rằng các quốc gia Châu Á đang thua bại trong cuộc chiến chống ma túy mặc dầu đã áp dụng các biện pháp trừng phạt khắt khe nhất nhắm vào những người lạm dụng và buôn lậu ma túy.

Một tuyên bố của trụ sở Châu Á-Thái Bình Dương của Liên Hiệp Quốc cho rằng “Châu Á đang thua bại trong cuộc chiến chống ma túy, nhất là trong giới trẻ.”

Đề cập đến các nước Kampuchia, Lào, Miến Điện, Thái Lan, Việt Nam và tỉnh Vân Nam của Trung Quốc, tuyên bố này cho rằng "trong những năm gần đây con số thanh thiếu niên lạm dụng ma túy đã tăng vọt tại các nước dọc sông Mê Kông vì họ dùng các ma túy thuộc loại amphetamine."

Để giải quyết cuộc khủng hoảng này, Hội đồng Kinh-Xã Liên Hiệp Quốc đặc trách vùng Thái Bình Dương và Văn phòng Kiểm soát Ma túy Liên Hiệp Quốc đang tổ chức lớp học đầu tiên về cách chữa trị các thanh thiếu niên lạm dụng ma túy.

Bản tuyên bố cho hay “để đối phó với cuộc khủng hoảng ngày càng trầm trọng, Hội đồng Kinh-Xã Liên Hiệp Quốc đặc trách vùng Thái Bình Dương và Văn phòng kiểm soát Ma túy Liên Hiệp Quốc đã thực hiện các cuộc nghiên cứu về các biện pháp hữu hiệu để chống lại nạn lạm dụng ma túy bằng các hoạt động ngăn ngừa, chữa trị và phục hồi tại các quốc gia dọc sông Mê Kông.”

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG