Đường dẫn truy cập

7 vị nguyên thủ quốc gia Tây Phi kêu gọi LHQ cứu xét việc mở rộng và tiếp quản một phái bộ gìn giữ hòa bình tại Côte D'Ivoire. - 2003-11-12


7 vị nguyên thủ quốc gia ở Tây Phi Châu đã kêu gọi Liên Hiệp Quốc cứu xét việc mở rộng và tiếp quản một phái bộ gìn giữ hòa bình tại Côte D'Ivoire. Lời kêu gọi đuợc công bố vào lúc kết thúc một cuộc họp đặc biệt của Cộng Đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi, tức ECOWAS ở Ghana hồi hôm qua.

Hơn 5000 binh sĩ Anh và ECOWAS hiện đang giám sát các lằn ranh ngưng bắn tại Côte d'Ivoire. Mặc dù cuộc nội chiến đã đuợc tuyên bố là kết thúc, Côte d'Ivoire vẫn còn bị chia cắt giữa miền bắc do phiến quân kiểm soát và miền nam do chính phủ kiểm soát.

Các nhà lãnh đạo Tây Phi cũng đồng ý gửi thêm 80 cảnh sát viên giúp bảo vệ các vị bộ trưởng trong chính phủ chia quyền thời hậu chiến của Côte D'Ivoire.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG