Đường dẫn truy cập

103 triệu cử tri Nhật Bản sẽ đi bầu cử Quốc hội vào Chủ Nhật. - 2003-11-08


103 triệu cử tri Nhật Bản sẽ đi bầu cử vào ngày mai Chủ nhật để bầu quốc hội lần đầu tiên kể từ khi thủ tướng Junichiro Koizumi lên nắm quyền hơn hai năm trước đây.

Các phân tích gia tiên đoán là các đảng đối lập sẽ chiếm thêm được một số ghế trong số 480 ghế dân biểu Hạ viện.

Tuy nhiên họ nói rằng họ cũng hy vọng là các cử tri sẽ vẫn ủng hộ ông Koizumi đủ để ông đạt được thắng lợi hầu có thể thi hành các cải tổ kinh tế do ông đề nghị.

Nền kinh tế yếu kém của Nhật Bản là đề tài chính trong cuộc vận động tranh cử lần này nhưng các ứng cử viên cũng đã tranh luận về đề nghị gửi binh sĩ Nhật Bản sang Iraq và các phương cách để đối phó với chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG