Đường dẫn truy cập

LHQ rút các nhân viên người nước ngoài ra khỏi Iraq. - 2003-10-30


Liên Hiệp Quốc nói rằng họ tạm thời rút các nhân viên người nước ngoài ra khỏi Iraq sau khi xảy ra một loạt các vụ đánh bom gây nhiều tàn phá.

Một nữ phát ngôn viên của Liên Hiệp Quốc tại Geneve nói rằng Liên Hiệp Quốc sẽ rút các nhân viên quốc tế khỏi thủ đô Baghdad để tham khảo ý kiến về tình hình an ninh và các hoạt động trong tương lai. Bà này nhấn mạnh rằng biện pháp vừa kể không ảnh hưởng tới các nhân viên của Liên Hiệp Quốc tại miền Bắc Iraq.

Hội Hồng Thập Tự Quốc Tế và tổ chức Các Bác Sĩ Không Biên Giới cũng rút các nhân viên quốc tế của họ khỏi Baghdad.

Quyết định mới này được đưa ra sau khi xảy ra một loạt các vụ đánh bom hôm thứ Hai tuần này vào văn phòng của Hội Hồng Thập Tự Quốc Tế tại Baghdad và gần với nhiều đồn cảnh sát.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG