Đường dẫn truy cập

Các dân quân đối địch nhau giao tranh sang ngày thứ nhì tại bắc bộ Afghanistan. - 2003-10-09


Các dân quân đối địch nhau tại bắc bộ Afghanistan đang giao tranh sang ngày thứ nhì trong khi các giới chức chính phủ nước này cố gắng chấm dứt cuộc chiến giữa các bộ tộc được coi là tệ hại nhất trong nhiều tháng nay.

Cuộc chiến diễn ra hôm thứ Tư giữa nhũng người sắc tộc Tajik Jamiat và nhóm Uzbek Junbish lãnh đạo bởi Phó bộ trưởng quốc phòng Afghanistan là ông Abdul Rashid Dostam.

Có những tin trái ngược nhau về số thương vong. Lãnh đạo của phe Tajik là ông Atta Mohammad cho hay khoảng 50 dân quân bị tử thương. Nhưng các nhóm khác thì đưa ra số thương vong cao hơn hoặc thấp hơn.

Tại thủ đô Kabul, Bộ trưởng Nội vụ Ali Ahmed Jalali cho biết hôm nay ông sẽ cầm đầu một phái đoàn chính phủ đến thanh phố Mazar-e-Sharif tại bắc bộ để thảo luận với các phe lâm chiến.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG