Đường dẫn truy cập

Trung Quốc dự trù đầu tư 1 tỷ 300 triệu đôla vào hệ thống y tế. - 2003-09-11


Trung Quốc dự trù đầu tư 1 tỷ 300 triệu đôla vào hệ thống y tế để tránh chuyện một thảm họa do hội chứng hô hấp cấp tính, gọi tắt là bệnh SARS, có thể xảy ra một lần nữa. Ngân khoản này được dùng để thiết lập các trung tâm và bệnh viện trên toàn quốc để chữa trị những bệnh dịch lây nhiễm như bệnh SARS.

Một viên chức cấp cao của Bộ Y Tế Trung Quốc nói rằng trong vòng 3 năm, Trung Quốc sẽ thiết lập một hệ thống trên khắp nước có khả năng đáp ứng nhanh chóng trước các vấn đề khẩn cấp của y tế.

Giới chức y tế quốc tế đã chỉ trích Trung Quốc là phản ứng quá chậm chạp để ngăn chặn bệnh SARS lây lan khi bệnh này mới bộc phát năm ngoái. Một bài báo hôm thứ Năm xác nhận là sự liên lạc giữa các giới chức y tế trên khắp nước còn nhiều khiếm khuyết.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG