Đường dẫn truy cập

Cảnh sát chống bạo loạn Chile sử dụng hơi cay và vòi rồng để giải tán những người biểu tình tham gia cuộc tổng đình công đòi tăng lương. - 2003-08-14


Cảnh sát chống bạo loạn của Chile đã sử dụng tới hơi cay mắt và vòi rồng để giải tán hằng trăm người biểu tình tham gia cuộc tổng đình công đầu tiên của nước này kể từ hơn mười năm nay.

Tin cho hay, cảnh sát tại thành phố Santiago đã sử dụng tới các biện pháp vừa kể ngày hôm qua, sau khi người biểu tình ném đá và dùng gậy gộc để tấn công cảnh sát cũng như phá hoại tài sản. Tin cho hay có hơn 130 người bị bắt. Các thành viên của Công Đoàn Trung Ương Chile đã tổ chức cuộc biểu tình vừa kể tại thủ đô Santiago và các thành phố khác để đòi tăng lương cũng như điều kiện làm việc tốt hơn.

Chính phủ của Tổng Thống Ricardo Lagos thì khẳng định rằng rất ít người ủng hộ cho cuộc tổng đình công này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG