Đường dẫn truy cập

Người lãnh đạo của một nhóm ly khai thuộc Đạo Quân Cộng Hoà Ireland bị kết án 20 năm tù về tội khủng bố. - 2003-08-07


Người lãnh đạo bị kết án của một nhóm ly khai thuộc Đạo Quân Cộng Hoà Ireland đã bị phạt 20 năm tù về tội khủng bố. Một toà án tại Dublin thuộc Ireland hôm nay đã tuyên phạt ông Michael Mckevitt, một ngày sau khi thấy ông có tội trong việc lãnh đạo khủng bố và tuyển mộ nhân viên cho một tổ chức bất hợp pháp gọi là Real IRA. Nhóm này đã giúp tổ chức vụ đánh bom đặt trên xe hồi tháng 8 năm 1998 tại thị trấn Omagh thuộc Bắc Ireland giết chết 29 người.

Tổ chức Real IRA đã được thành lập nhằm chống lại quyết định của Đạo Quân Cộng Hoà Ireland tham dự những cuộc đàm phán Hoà bình tại Bắc Ireland. Ông McKevitt đã chối bỏ cáo trạng và dự kiến sẽ chống án.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG