Đường dẫn truy cập

Việt Nam dự trù nâng cao sản lượng điện lực trong năm nay lên đến 41 tỉ kilowatt giờ. - 2003-08-03


Theo tin của hãng thông tấn Reuters, Việt Nam dự trù nâng cao sản lượng điện lực trong năm nay lên đến 41 tỉ kilowatt giờ, tăng 15% so với năm ngoái, bằng cách giảm thiểu tình trạng mất điện trong lúc chuyển tải và gia tăng sản lượng của các nhà máy phát điện hiện có.

Trong năm 2002, các nhà máy ở Việt Nam đã sản xuất một số lượng điện lực ước chừng 35 tỉ rưỡi kilowatt giờ. Hãng Reuters trích dẫn một bản báo cáo của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam nói rằng họ sẽ đạt được chỉ tiêu đề ra bằng cách tăng cường phẩm chất của hệ thống tải điện để giảm tỉ lệ thất thoát từ 14% hiện nay xuống còn 12,5%.

Theo báo cáo vừa kể, để đáp ứng nhu cầu điện lực đang gia tăng với tỉ lệ bình quân 16% mỗi năm, các giới chức hữu quan dự trù đầu tư 338 triệu đô la nhằm nâng cấp hệ thống tải điện và gia tăng sản lượng của các nhà máy phát điện.

Một viên chức của Công ty Điện lực Việt Nam cho biết công ty sẽ bắt đầu xây dựng thêm 6 nhà máy nhiệt điện và thủy điện trong năm nay.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG