Đường dẫn truy cập

Ông Ibrahim al-Jafari được chỉ định làm chủ tịch đầu tiên của Hội Đồng Cai Quản Iraq. - 2003-07-30


Hội Đồng Cai Quản Iraq do Hoa Kỳ hỗ trợ đã chỉ định chủ tịch đầu tiên của họ. Ông Ibrahim al-Jafari, lãnh tụ đảng Dawa Hồi Giáo chính thống sẽ giữ chức chủ tịch luân phiên của hội đồng trong tháng 8.

Hôm thứ Ba hội đồng gồm 25 thành viên đã quyết định cho luân phiên chức chủ tịch trong số 9 thành viên sau khi không đồng ý với nhau về 1 lãnh tụ độc nhất. Việc luân phiên sẽ dựa trên thứ tự tên Ả Rập trong số 9 thành viên.

Trong khi đó một nhóm người tỵ nạn Iraq ở Ả Rập Saudi đã trở về tới nam bộ Iraq; đây là những người di cư đầu tiên trở về xứ kể từ khi chế độ Saddam Hussein sụp đổ. Hầu hết những người về xứ đã tạm cư tại Ả Rập Saudi kể từ cuộc chiến Vùng Vịnh Năm 1991

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG