Đường dẫn truy cập

Hội Chữ Thập Đỏ cho biết nạn đói là tai ương giết nhiều người nhất. - 2003-07-17


Một bản phúc trình mới của hội Chữ Thập Đỏ cho biết về số kỷ lục 600 triệu người đã là nạn nhân cuả những tai ương thiên nhiên hay do con người tạo ra trong năm 2002.

Trong bản tường trình hàng năm về vấn đề tai ương trên thế giới, hội Chữ Thập Đỏ cho biết nạn đói là tai ương giết nhiều người nhất, trong khi những trận lũ lụt đã gây hậu quả cho nhiều người trên thế giới trong năm qua, nhiều hơn những tai ương khác cộng lại.

Các viên chức Chữ Thập Đỏ nói là những thảm hoạ được đưa lên hàng tại những nơi như Iraq và Afghanistan đang gây chú ý và dành lấy sự giúp đỡ của những khu vực khác, chẳng hạn vùng Nam sa mạc Sahara và miền đông nước Nga. Bản phúc trình hối thúc cộng đồng trợ giúp nhân đạo nên công bình và giúp những nơi cần giúp nhất.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG