Đường dẫn truy cập

Nhật và Malaysia tiếp tục làm áp lực đòi Miến Ðiện trả tự do cho bà Aung San Suu Kyi. - 2003-07-10


Nhật bản và Malaysia đồng ý tiếp tục làm áp lực đòi Miến điện trả tự do cho lãnh tụ Aung San Suu Kyi của phong trào đòi dân chủ. Loan báo vừa kể được đưa ra sau các cuộc thảo luận ngày hôm nay tại Tokyo giữa thủ tướng Junichiro Koizumi của Nhật bản và phó thủ tướng Abdullah Ahmad Badawi của Malaysia.

Đôi bên không nói rõ những biện pháp mà họ sẽ áp dụng để tạo áp lực với Miến điện, nhưng Nhật bản đã ngưng viện trợ cho chính quyền quân nhân Miến điện hồi cuối tháng trước. Liên hiệp Âu châu cũng áp dụng các biện pháp chế tài Miến điện. Bà Aung San Suu Kyi đã bị bắt giam kể từ ngày 30 tháng 5, sau khi xảy ra một vụ xung đột giữa những người ủng hộ dân chủ và những thành phần thân chính phủ ở miền bắc Miến điện.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG