Đường dẫn truy cập

Mỹ, Nga 'đạt tiến bộ' trong đàm phán hiệp ước START


<!-- IMAGE -->

Hoa Kỳ và Nga cho hay họ sẽ nối lại các cuộc đàm phán về một hiệp ước tài giảm vũ khí chiến lược mới vào đầu tháng tới.

Hiệp ước START sẽ thay thế thỏa thuận năm 1991 vốn đã hết hạn hồi tháng 12.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày hôm qua cho hay hai bên đã đạt được tiến bộ đáng kể trong hầu hết các vấn đề, và họ dự kiến sẽ chung quyết mọi chi tiến khi các cuộc hội đàm được nối lại vào tháng Hai.

Tại Washington, một người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia, ông Mike Hammer, nói rằng Tòa Bạch Ốc hài lòng với tiến bộ đạt được.

Ông nói Cố vấn An ninh Quốc gia Tướng James Jones và Chủ tịch Ban Tham mưu Liên quân, Đô đốc Mike Mullen, đã có các cuộc hội đàm kín ở Moscow trong hai ngày với nhóm các giới chức quốc phòng Nga do Tham mưu trưởng Quân đội Nga, Tướng Nikolai Makarov, đứng đầu.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG