Đường dẫn truy cập

Chính phủ Haiti sẽ giúp 400,000 người tái định cư 


<!-- IMAGE -->

Các nhân viên cứu trợ ở Haiti đã chuyển sự tập trung của họ từ hoạt động tìm kiếm người sống sót sang giúp đỡ hàng trăm ngàn người sống sót đang tuyệt vọng.

Hy vọng tìm thấy thêm người sống sót đã giảm dần kể từ hôm thứ Tư, là lần cuối cùng mà một người sống sót được đưa ra khỏi đống đổ nát.

Ngoài con số ước tính khoảng 200.000 người thiệt mạng, vụ động đất cũng đã khiến 1,5 triệu người mất nhà cửa và những người sống sót vẫn đang sống trong những lán trại đông đúc vốn không vệ sinh hoặc điều kiện vệ sinh rất kém.

Tổ chức cứu trợ Bác Sĩ không biên giới cho hay nhiều bệnh nhân bị thương chưa được chữa trị đang đã và đang tử vong vì bị nhiễm trùng.

Tàu Hải quân Hoa Kỳ USNS Comfort đã và đang chữa trị cho số bệnh nhân tối đa trong khả năng của họ kể từ khi đến nước này vàongày thứ Tư.

9 ngày sau trận động đất, các nỗ lực viện trợ vẫn đang gặp trở ngại bởi đướng sá và các tuyến giao thông bị hư hại.

Cảng biển bị hư hỏng nặng nề ở thủ đô Port-au-Prince đã mở cửa trở lại ngày hôm qua.

Các giới chức chính phủ Haiti cho hay khoảng 400.000 cư dân bị mất nhà cửa do trận động đất hồi tuần trước sẽ được chuyển đến những ngôi làng mới được dựng lên ở bên ngoài thủ đô bị tàn phá.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG