Đường dẫn truy cập

26 bệnh nhân chết vì lạnh trong bệnh viện tâm thần ở Cuba


<!-- IMAGE -->

Chính phủ Cuba cho hay 26 bệnh nhân tại bệnh viện tâm thần chính tại thủ đô La Havana đã qua đời vì thời tiết giá lạnh, và những kẻ chịu trách nhiệm trong vụ này có thể bị truy tố về tội hình.

Một thông cáo của Bộ Y Tế Cuba đọc trên đài truyền hình nhà nước đã liên kết những ca tử vong xảy ra trong tuần trước với những thời kỳ nhiệt độ thấp kéo dài, tối đa là 3,6 độ C.

Theo thông cáo này, đa số những ca tử vong đều vì các nguyên do tự nhiên.

Thông cáo của Bộ Y Tế đã củng cố các lập luận của một ủy ban nhân quyền độc lập Cuba công bố hồi tuần trước, theo đó ít nhất 24 người tại Bệnh viện Tâm thần La Havana đã chết vì quá lạnh.


Phúc trình này lên án chính quyền Cuba về tội sao lãng nhiệm vụ gây chết người, và cáo buộc bệnh viện liên hệ là đã không làm đủ để bảo vệ các bệnh nhân không có khả năng tự bảo vệ, giúp họ tránh thời tiết lạnh giá.

Người lãnh đạo Ủy ban nhân quyền Elizardo Sanchez nói rằng đây là số ca tử vong có thể tránh khỏi cao nhất, xảy ra tại một bệnh viện Cuba trong suốt lịch sử của nước cộng hòa này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG