Đường dẫn truy cập

Pháp tạm ngưng trục xuất người Haiti tị nạn bất hợp pháp


<!-- IMAGE -->

Pháp cho hay họ đang tạm ngưng hoạt động trục xuất những người Haiti nhập cư bất hợp pháp và sẽ tạm thời mở cửa biên giới cho các nạn nhân của trận động đất cần được giúp.

Pháp là nơi sinh sống và làm việc của khoảng 80.000 người Haiti. Haiti trước đây từng là một thuộc địa của Pháp từ năm 1697 cho tới khi giành độc lập vào năm 1804.

Tiếng Pháp hiện vẫn là một trong những ngôn ngữ chính thức của Haiti cùng với tiếng thổ ngữ.

Ngày hôm qua, Tổng thống Pháp Nicholas Sarkozy đã kêu gọi mở một cuộc hội nghị quốc tế về tái thiết Haiti. Ông nói rằng thế giới cần bảo đảm rằng đất nước này phải dứt khoát thoát khỏi điều mà ông gọi là “tai họa”.

Pháp đã gửi nhiều chuyến bay chở đầy vật phẩm cứu trợ và các đội cứu hộ tới Haiti. Ông Sarkozy cho biết hai tàu chiến cũng sẽ tới đó và ông dự định sẽ đích thân đi thăm Haiti trong vài tuần tới.

Trong khi đó, nhà thờ Thánh Denis của Paris và Hội Chữ thập Đỏ đã thành lập trung tâm dành để cho người Haiti nhận các khoản cứu trợ và tìm kiếm thông tin về người thân cũng như bạn bè bị ảnh hưởng bởi trận động đất

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG