Đường dẫn truy cập

Tự do trên thế giới sa sút năm thứ tư liên tiếp


<!-- IMAGE -->

Tổ chức theo dõi nhân quyền Freedom House có trụ sở tại Hoa Kỳ nói rằng năm ngoái nền tự do trên thế giới sa sút qua năm thứ tư liên tiếp.

SựÏ sa sút này cho thấy tình trạng suy sụp kéo dài lâu nhất trong lịch sử 40 năm của phúc trình.

Giám đốc Freedom House, ông Arch Puddington nói rằng sự sa sút về tự do được nhận thấy rõ tại hầu như mọi nơi trên thế giới, nhất là tại châu Phi, châu Mỹ La Tinh, các nước thuộc Liên bang Xô Viết cũ và Trung Đông.

Freedom House nêu lên vụ đàn áp những ngươi biểu tình ở Iran, việc bắt giữ các nhà hoạt động ở Trung Quốc và việc sát hại các nhà báo và những người ủng hộ nhân quyền ở Nga là những thí dụ của tình trạng đàn áp gia tăng.

Theo Freedom House, châu Á là khu vực có những tiến bộ đáng kể nhất về tự do, trong khi châu Phi là khu vực tự do bị sa sút nhiều nhất.

Tổ chức này nói rằng Trung Đông vẫn là khu vực bị đàn áp nhiều nhất trên thế giới.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG