Đường dẫn truy cập

Hai người chết trong lễ hội tôn giáo tại Philippines


<!-- IMAGE -->

Hai người chết và nhiều người khác bị thương trong đám đông chèn ép nhau trên đường phố thủ đô Philippines trong một lễ hội tôn giáo.

Hàng trăm ngàn người theo Thiên Chúa Giáo đi chân không qua các đường phố Manila hôm chủ nhật trong một lễ hội hàng năm đặt trọng tâm vào một bức tượng Đức Chúa Jesus bằng gỗ màu đen vác thập tự giá.

Bức tượng lớn bằng người thật này có tên là Black Nazarene được mang từ Mexico đến Philippines vào đầu thế kỷ thứ 17.

Tín đồ Thiên Chúa Giáo tin là bức tượng này có thể làm những phép lạ như chữa lành bệnh, xua đuổi tai họa và mang lại thịnh vượng.

Đảo quốc nằm trên Thái Bình Dương này năm ngoái gánh chịu nhiều cơn bão, lụt lội và đất chuồi khiến gần 2000 người thiệt mạng. Thêm vào đó, một trận tàn sát dính líu đến bầu cử giết chết 47 người và một núi lửa phun lên. Hầu hết người dân Philippines theo Thiên Chúa Giáo La Mã.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG