Đường dẫn truy cập

Liên minh chính trị Iraq có thể tẩy chay bầu cử


Liên minh chính trị Iraq có thể tẩy chay bầu cử
Liên minh chính trị Iraq có thể tẩy chay bầu cử
<!-- IMAGE -->

Một liên minh các đảng chính trị Iraq – kể cả những đảng của người Hồi giáo Sunni, cho biết rằng họ có thể tẩy chay cuộc bầu cử quốc hội sắp tới vì họ bất mãn đối với việc một nhà làm luật nổi tiếng của phe Sunni có chủ trương thế tục và đảng của ông này bị cấm tham gia bầu cử.

Trước đó trong tuần này, Ủy ban tư pháp và trách nhiệm của quốc hội Iraq đã cấm không cho ông Salah al-Mutlak tham gia bầu cử vì cho rằng ông đã bày tỏ ủng hộ đối với những thành viên của đảng Baath – là đảng của Saddam Hussein từng cầm quyền trước đây.

Ông al-Mutlak bác bỏ tố cáo đó và hứa sẽ tranh đấu chống lại lệnh cấm. Một phát ngôn viên của liên minh chính trị cho hãng thông tấn Reuters biết rằng các đảng trong liên minh sẽ “xét lại việc tham gia bầu cử”, nếu ủy ban của quốc hội thực thi lệnh cấm.

Các nhà phân tích nói rằng loan báo hôm thứ 5 là một đòn nặng đánh vào các giới chức Hoa kỳ – những người hy vọng cuộc bầu cử sẽ đưa các phe đối lập vào tiến trình chính trị và giúp cho chính phủ Iraq được ổn định.

Ít nhất 13 đảng khác cũng bị cấm vì liên hệ với chế độ của đảng Baath.

Các giới chức cho biết lệnh cấm sẽ được phê chuẩn trong vài ngày tới đây.

Phần lớn những người thuộc phe Sunni đã tẩy chay cuộc bầu cử lần trước vào năm 2005.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG