Đường dẫn truy cập

Nhà thờ ở Kuala Lumpur bị tấn công


<!-- IMAGE -->

Phát ngôn viên của một nhà thờ Ky-tô giáo tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia nói rằng ngôi nhà thờ đã bị ném bom lửa vào sáng sớm thứ Sáu, một ngày sau khi một tòa án ra phán quyết cho phép một nhật báo Công giáo được sử dụng từ “Allah” thay cho Thượng Đế.

Ông Kevin Ang của Nhà thờ Metro Tabernacle ở một khu ngoại ô Kuala Lumpua thuật lại với các nhà báo rằng toàn bộ tầng trệt của ngôi nhà thờ đã bị hư hại.

Ông nói các nhân chứng kể lại rằng họ đã trông thấy nhiều người đập vỡ một cửa kiếng rồi ném một vật gì đó vào bên trong nhà thờ, trước khi đám cháy khởi sự.

Cảnh sát cho hay không có ca thương vong nào.

Vụ việc xảy ra trước các cuộc biểu tình của các tín đồ Hồi giáo mà theo kế hoạch sẽ diễn ra trong ngày thứ Sáu để phản đối phán quyết của tòa án.

Hồi đầu tuần, một tòa án Malaysia đã đình chỉ phán quyết cho phép các tôn giáo không phải là Hồi giáo sử dụng từ “Allah” khi nói đến Thượng Đế, bất chấp sự phản đối của các tín đồ Hồi giáo Malaysia.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG