Đường dẫn truy cập

Yemen liên kết Abdulmutallab với giáo sĩ Hồi giáo quá khích


<!-- IMAGE -->

Một phó thủ tướng của Yemen tuyên bố một người Nigeria bị tình nghi tìm cách cho nổ một chiếc máy bay trên đường đến Hoa Kỳ tháng trước đã gặp một giáo sĩ Hồi giáo quá khích sinh ở Hoa Kỳ tại Yemen.

Ông Rashad al-Alimi cho hay cuộc hội kiến diễn ra hồi năm ngoái ở tỉnh Shabwa, miền đông nam Yemen.

Nhưng ông nói rằng nghi can Umar Farouk Abdulmutallab và giáo sĩ Anwar al-Awlaki, gặp nhau sau khi Abdulmutallab trở thành một phần tử Hồi giáo cực đoan.

Ông Alimi nói Abdulmutallab trở thành một phần tử cực đoan ở Anh, chứ không phải ở Yemen.

Ông Alimi nói thoạt đầu al-Qaida tuyển mộ Abdulmutallab trong thời gian người Nigeria này là một sinh viên ở London từ năm 2005 đến năm 2008.

Giới hữu trách Hoa Kỳ nói Awlaki là một ủng hộ viên al-Qaida có quan hệ với một chuyên gia tâm thần trong quân đội Hoa Kỳ, bị cáo buộc về tội bắn chết 13 người tại một căn cứ quân đội Hoa Kỳ ở Texas hồi tháng 11 năm ngoái.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG