Đường dẫn truy cập

Al-Qaida: Vụ tấn công CIA ở Afghanistan là để báo thù 


<!-- IMAGE -->

Chỉ huy hàng đầu của Al-Qaida tại Afghanistan nói rằng vụ đánh bom tự sát tuần trước giết chết 7 nhân viên tình báo Hoa Kỳ ở Afghanistan nhằm mục đích báo thù cho 3 thủ lãnh phiến quân bị thiệt mạng trong các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái do CIA Mỹ thực hiện ở Pakistan.

Trong một văn bản đăng tải trên trang web có liên kết với al-Qaida tối hôm qua, Sheikh Mustafa Abu al-Yazid ca ngợi cuộc tấn công vào căn cứ Hoa Kỳ tại tỉnh Khost hôm 30/12.

Văn bản nói rằng vụ tấn công là sự báo thù cho cái chết của cựu thủ lãnh Taliban ở Pakistan, Baitullah Mehsud, và các chỉ huy hàng đầu của al-Qaida là Abu Saleh al-Somali và Abdullah Saeed al-Liby.

Không rõ thông cáo của al-Qaida có phải là lời nhận trách nhiệm về vụ tấn công tự sát hay không.

Cả hai phe Taliban ở Afghanistan và ở Pakistan đều lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công vào căn cứ ở tỉnh Khost.

Nhưng các giới chức Hoa Kỳ chưa nói phe nào trong nhiều phe phái chủ chiến trong vùng có thể đã đóng một vai trò trong vụ đánh bom này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG