Đường dẫn truy cập

Thẩm phán Mỹ bác đơn cáo buộc nhân viên công ty Blackwater


<!-- IMAGE -->

Một thẩm phán Liên bang Hoa Kỳ đã bác bỏ các cáo buộc đối với 5 nhân viên cơ quan an ninh quốc tế Blackwater bị tố cáo sát hại 17 thường dân Iraq năm 2007, và nói rằng chính phủ Mỹ đã vi phạm các quyền hiến định của các bị cáo.

Thẩm phán Ricardo Urbina của Hoa Kỳ hôm qua đã phán rằng các công tố viên liên bang đã sử dụng sai trái những lời khai báo của các bị can theo lời hứa là sẽ được miễn tố.

Thẩm phán Urbina nói rằng lời giải thích của chính phủ mâu thuẫn, khó tin và thiếu tin cậy.

Các công tố viên Bộ Tư pháp cáo buộc các nhân viên bảo vệ của Blackwater đã không bị khiêu khích khi họ nổ súng vào các dân thường Iraq vào lúc họ đi ngang qua một khu vực đông đúc tại Baghdad hồi tháng 9 năm 2007.

Vụ nổ súng tạo đã gây căng thẳng trong quan hệ giữa Hoa Kỳ và Iraq. Chính phủ Iraq muốn đưa các can phạm ra xử tại Iraq.

Năm nhân viên của Black Water bị cáo buộc tội ngộ sát và vi phạm luật sử dụng vũ khí. Một người thứ 6 người đã nhận tội giết người.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG