Đường dẫn truy cập

Nga sẽ phát triển vũ khí tấn công để đối trọng với Hoa Kỳ


<!-- IMAGE -->

Thủ tướng Nga Vladimir Putin nói rằng các kế hoạch lá chắn phòng thủ tên lửa của Hoa Kỳ ở Châu Âu phá vỡ thể cân bằng chiến lược giữa Hoa Kỳ và Nga.

Thủ tướng Putin nói rằng để tiếp tục giữ thế cân bằng đó, Nga cần phải phát triển hệ thống vũ khí tấn công.

Nói chuyện với các phóng viên báo chí tại thành phố Vladivostock ở đông bộ Nga, Thủ tướng Putin nói rằng Nga muốn tiếp cận thêm thông tin về kế hoạch tên lửa phòng thủ của Hoa Kỳ.

Ông Putin nói thêm rằng các kế hoạch tên lửa phòng thủ cũng đang gây trở ngại cho tiến trình thương thảo về một hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân mới.

Phát biểu của ông Putin đưa ra trong lúc Nga và Hoa Kỳ đang gặp khó khăn trong nỗ lực tìm một thỏa thuận thay thế cho Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược 1991, gọi tắt là START I.

Hiệp ước đã dẫn đến việc cắt giảm vũ khí hạt nhân lớn nhất trong lịch sử, và nó đã hết hạn hồi trước đây trong tháng này.

Tổng thống Barack Obama của Hoa Kỳ và Tổng thống Dmitry Medvedev của Nga đã gặp nhau bên lề hội nghị khí hậu của Liên hiệp quốc hồi trước đây trong tháng này, tuy nhiên hai bên vẫn chưa đi đến được một thỏa thuận.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG