Đường dẫn truy cập

Cựu nữ Bộ trưởng Khmer Đỏ bị kết tội diệt chủng


<!-- IMAGE -->

Tòa án được Liên hiệp quốc hậu thuẫn để xét xử tội ác chiến tranh ở Campuchia hôm nay đã kết án cựu bộ trưởng xã hội Khmer Đỏ tội diệt chủng qua việc chế độ này đã giết hại khoảng 1,7 triệu người trong thập niên 1970.

Bà Ieng Thirith, vợ của bị cáo Ieng Sary, đã bị tòa buộc tội ác chống lại nhân loại.

Tuần trước Tòa đã buộc tội người đứng đầu nhà nước, ông Khieu Samphan, nhà tư tưởng hàng đầu của nhóm này, ông Nuon Chea, và cựu bộ trưởng ngoại giao Ieng Sary các tội danh tương tự.

Cả 4 bị cáo đều bị truy tố có liên hệ đến việc giết hại những người sắc tộc Chàm và cộng đồng người Việt ở Campuchia.

Một số người Chàm, phần đông theo Hồi giáo, nằm trong nhóm ít người Campuchia tích cực chống lại chế độ cầm quyền Khmer Đỏ.

Khmer Đỏ đã đàn áp dã man cuộc phản kháng tại nhiều làng xã.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG