Đường dẫn truy cập

Ðảng đương quyền Pakistan họp về phán quyết của tòa án


<!-- IMAGE -->

Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari và đảng đương quyền của ông hôm nay nhóm họp để bàn về một phán quyết của tòa án hủy bỏ lệnh ân xá đối với nhiều nhân vật hoạt động chính trị về những vụ tham nhũng trong quá khứ.

Ông Zardari và các nhân vật lãnh đạo của Đảng Nhân dân Pakistan đã họp tại Islamabad để thảo luận về tác động của việc này đối với chính phủ ông.

Hôm thứ tư, Tối cao Pháp viện vô hiệu hóa một sắc lệnh dành quyền miễn bị truy tố cho hơn 8,000 người, trong đó có ông Zardari và các đồng minh hàng đầu của ông.

Vì giữ chức tổng thống, ông Zardari vẫn được miễn bị truy tố, nhưng các thành viên của Đảng Liên đoàn Hồi giáo Pakistan – Nawaz, thuộc phe đối lập, đang yêu cầu ông từ chức.

Cơ quan chống tham nhũng của Pakistan đã đưa tên khoảng 250 giới chức vào danh sách những người bị cấm du hành để ngăn các nghi can trốn ra nước ngoài.

Danh sách này bao gồm 4 thành viên nội các, trong đó có 2 người thuộc đảng đương quyền và hai người kia thuộc một đảng nhỏ.

Có ít nhất 52 chính khách đã được trát đòi để trình diện trước các tòa án chống tham nhũng.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG