Đường dẫn truy cập

Philippines bãi bỏ thiết quân luật trong tỉnh đã xảy ra thảm sát


<!-- IMAGE -->

Tổng thống Philippines Gloria Arroyo đã bãi bỏ lệnh thiết quân luật áp dụng cho một tỉnh ở miền nam nước này, nơi 57 người đã bị thảm sát hồi tháng trước, trong một vụ bạo động chính trị tệ hại nhất ở nước này.

Thiết quân luật được bãi bỏ trong tỉnh Maguindanao hồi tối thứ Bảy sau khi nội các đưa ra khuyến nghị về vấn đề này.

Hôm thứ bảy một giới chức cao cấp trong nội các cho biết trên 500 người trong tỉnh Maguindanao đã bị bắt từ khi thiết quân luật có hiệu lực vào ngày 4 tháng 12.

Trong khi lệnh thiết quân luật có hiệu lực cảnh sát và binh sĩ được phép bắt người không cần có trát của tòa án.

Cuộc hành quân qui mô lớn của cảnh sát nhắm vào gia tộc Ampatuan đang nắm quyền trong tỉnh, bị qui trách về vụ bắn giết một gia đình đối nghịch. Trong vụ này còn có 30 ký giả bị thiệt mạng.

Hôm thứ năm biểu tình đã diễn ra trong nhiều thành phố của Philippines để phản đối việc áp dụng thiết quân lực ở Maguindanao.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG