Đường dẫn truy cập

Ðặc sứ LHQ kêu gọi Sri Lanka trả tự do cho binh sĩ trẻ em


<!-- IMAGE -->

Một Đặc sứ cao cấp nhất của Liên hiệp quốc kêu gọi Sri Lanka trả tự do cho các binh sĩ trẻ em thuộc nhóm Mãnh hổ Tamil đang bị cầm giữ.

Từ khi nhóm nổi dậy Tamil bị đánh bại cách đây 7 tháng, hàng trăm trẻ em vốn là chiến binh của nhóm này vẫn còn bị giữ trong các trại phục hồi của chính phủ, và hàng trăm trẻ em khác vẫn còn mất tích.

Đặc sứ Liên hiệp quốc về vấn đề trẻ em và xung đột võ trang ông Patrick Cammaert đã đưa ra lời kêu gọi tại thủ đô Colombo hôm thứ sáu vào lúc kết thúc chuyến đi thăm Sri Lanka trong 5 ngày.

Ông cũng thúc giục chính phủ nước này để cho các cơ quan quốc tế tiếp cận với các trại tạm cư của những người đi lánh nạn.

Hiện chưa có đáp ứng nào từ phía chính phủ Sri Lanka về lời kêu gọi này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG