Đường dẫn truy cập

Chính phủ và phe nổi dậy Philippines nhắm tới một hòa ước


Một nhà trung gian hòa giải Malaysia nói rằng chính phủ Philippines đang đi đúng hướng để tiến tới một hòa ước với phe ly khai Hồi giáo nổi dậy, hạn chót là tháng Ba hoặc tháng Tư.

Hôm thứ Tư, nhân vật đứng trung gian hòa giải, ông Othman Abdul Razak nói rằng cả chính phủ Manila và Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro đã đồng ý gửi các toán quốc tế trở lại miền nam Philippines để theo dõi cuộc ngưng bắn.

Ông nói rằng toán theo dõi này sẽ mở rộng tầm hoạt động để chú ý đến cả việc bảo vệ thường dân nữa.

Đôi bên đã khởi động lại các cuộc thương thuyết tại Kuala Lumpur trong tuần này lần đầu tiên kể từ tháng Tám năm 2008.

Cả đôi bên đều bày tỏ lạc quan về triển vọng đạt được một hòa ước.

Trong một diễn biến khác hôm thứ Tư, các giới chức Philippines đã tìm thấy thủ cấp bị cắt lìa của con tin Mark Singson, bị một nhóm Hồi giáo chủ chiến khác bắt cóc trong tháng trước.

Nạn nhân là một trong 3 công nhân xưởng máy Philippines mà nhà chức trách coi là đã bị nhóm Abu Sayyaf trên đảo Basilan ở miền nam bắt cóc.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG