Đường dẫn truy cập

Bom nổ tại 2 thành phố của Pakistan, 50 người thiệt mạng


Các vụ đánh bom ở hai thành phố của Pakistan hôm thứ Hai đã làm khoảng 50 người thiệt mạng và làm hơn 140 người khác bị thương.

Giới hữu trách ở thành phố đông bắc Lahore, thủ phủ tỉnh Punjab, nói rằng vụ đánh bom kép đã phá hủy một khu chợ đông phụ nữ và trẻ em, làm khoảng 40 người thiệt mạng.

Họ nói rằng hơn 100 người đã bị thương trong hai vụ nổ xảy ra cách nhau khoảng 30 giây.

Vài giờ trước đó, một kẻ đánh bom tự sát đã sát hại 10 người và làm bị thương hơn 40 người ở Peshawar, thủ phủ tỉnh biên giới tây bắc, vốn đã phải hứng chịu các vụ đánh bom liên tiếp trong những tháng gần đây.

Giới hữu trách địa phương nói rằng kẻ đánh bom đã kích nổ tự sát khi bị lực lượng an ninh chặn bên ngòai tòa án.

Chưa có ai nhận trách nhiệm đã gây ra các vụ tấn công này.

Tổng thống Asif Zardari đã lên án cả hai vụ tấn công và nói rằng những vụ bạo lực đó không thể lay chuyển quyết tâm của chính phủ trong cuộc chiến chống khủng bố.

Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Islamabad gọi vụ đánh bom Peshawar là "một cuộc tấn công nữa vào các định chế dân chủ cũng như pháp quyền của Pakistan."

Các phần tử chủ chiến Pakistan đã giết hại hàng trăm người kể từ khi quân đội mở một cuộc phản công lớn ở khu vực bộ tộc Nam Waziristan hai tháng trước.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG