Đường dẫn truy cập

Quốc hội Iraq thông qua luật bầu cử


Hôm qua, các nhà lập pháp Iraq đã vượt qua được những chia rẽ vốn đã kéo dài rất lâu để thông qua một dự luật cần thiết cho việc tiến hành các cuộc bầu cử quốc hội vào đầu năm tới.

Quốc hội Iraq đã thông qua dự luật này vào cuối ngày hôm qua với một tỉ lệ biểu quyết gần như tuyệt đối.

Luật mới sẽ mở rộng quốc hội từ số 275 ghế đại biểu hiện nay lên thành 325 ghế. Dự luật này đã thành hình trong nhiều tháng tranh luận ráo riết về việc các nhóm thiểu số tại Iraq sẽ được trao cho tỉ lệ đại diện trong quốc hội là bao nhiêu.

Phó Tổng thống Tariq al-Hashemi nói rằng luật mới này đã giải quyết được sự phản đối của ông. Ông al-Hashemi đã yêu cầu sửa đổi lại luật bầu cử để cho phép phe thiểu số Sunni của ông có được tiếng nói chính trị lớn lơn. Ông al-Hashemi đã phủ quyết một phiên bản dự luật trước đó vì phiên bản đó không đáp ứng điều kiện này.

Tại Washington, Tòa Bạch Ốc chúc mừng nhân dân Iraq và các đại biểu dân cử của nước này về dự luật đã được thông qua, và gọi đó là "một thời điểm quyết định của nền dân chủ Iraq."

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG