Đường dẫn truy cập

Lụt lội khiến 48 người thiệt mạng ở Ả Rập Xê Út


Mưa to và lụt lội làm ít nhất 48 người thiệt mạng tại Ả Rập Xê Út khi những tín đồ Hồi giáo bắt đầu lễ hội hành hương Hajj hằng năm.

Mưa như trút nước kéo dài cả ngày làm ngập lụt đường phố, gây kẹt xe, mất điện, khiến người ta không ra đường được.

Giới chức cho hay: khoảng 900 người bị kẹt giữa mưa lũ giữa lúc nhiều người hành hương đang cố tìm cách đổ về thành phố thánh địa Hồi giáo Mecca từ thành phố cảng Jeddah của Ả Rập Xê Út.

Theo dự kiến, sẽ có ít nhất 2,5 triệu người tham gia lễ hội Hajj, và các nhà chức trách cũng đang tiến hành các công tác giải quyết những mối quan ngại về an toàn và dịch cúm heo.

4 người hành hương đã bị thiệt mạng vì cúm heo kể từ khi đến Ả Rập Xê Út. Bộ trưởng Y tế của vương quốc này cho biết 67 người khác đã được chẩn đoán bị nhiễm virus cúm này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG