Đường dẫn truy cập

Ấn thử nghiệm phi đạn có khả năng mang đầu đạn hạt nhân


Ấn Độ cho hay đã bắn thử nghiệm một phi đạn có khả năng hạt nhân với tầm hoạt động lên tới 2.500 kilomét.

Các giới chức quốc phòng Ấn cho hay phi đạn địa đối địa Agni II được phóng đi từ một giàn phóng di động trên đảo Wheeler ngoài khơi bang Orissa ở đông Ấn chiều thứ hai .

Phi đạn do Ấn chế tạo dài 20 mét và theo tin cho biết, có thể mang theo một lượng chất nổ lên tới 1.000 kilogram.

Ấn Độ và nước láng giềng đối thủ chính là Paksitan vẫn thường xuyên bắn thử phi đạn. Hai quốc gia đã từng giao chiến 3 lần kể từ khi Pakistan ly khai khỏi Ấn năm 1947 và cả hai nước đều thực hiện các vụ thử nghiệm vũ khí hạt nhân năm 1998.

Và cả hai quốc gia này đều là những nước có trang bị vũ khí hạt nhân nhưng lại không ký tên vào bản hiệp ước không phổ biến hạt nhân của Liên Hiệp Quốc.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG